Cảnh báo các thủ đoạn lôi kéo sinh viên mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm

Thứ năm, 12/03/2026 08:00

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục có diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm trên không gian mạng còn tổ chức lôi kéo, dụ dỗ các em học sinh, sinh viên tham gia mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Thời gian qua, Công an đã phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa
Cảnh giác với thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm trên không gian mạng.

Theo đó, các đối tượng tội phạm sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) đăng các thông tin, như: “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ”… để tiếp cận các em học sinh, sinh viên. Tiếp đó, chúng lôi kéo, dụ dỗ các em dùng Căn cước mở tài khoản ngân hàng, rồi mua lại tài khoản đó. Sau khi nạn nhân mở tài khoản, chúng yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại… để sử dụng vào việc nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền.

Hoặc các đối tượng cũng tổ chức thu gom các thẻ ngân hàng, mã OTP của các em học sinh, sinh viên. Mỗi tài khoản đối tượng trả cho các em học sinh từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã thuê mở và mua được nhiều tài khoản ngân hàng từ học sinh, sử dụng các tài khoản này để thực hiện hành vi phạm tội; gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra của các cơ quan chức năng.

Nhiều học sinh, sinh viên vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Cụ thể, nếu cho thuê, mượn, mua bán từ 1-10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Còn nếu thuê, mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng.

Trước tình hình trên, ngày 10-3, Bộ Công an đã có thông tin cảnh báo về vấn đề này. Theo khuyến cáo của Bộ Công an học sinh, sinh viên không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn, bán lại; không cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai; không tham gia các nhóm tuyển dụng việc làm online liên quan đến “cho thuê tài khoản”. Khi phát hiện đối tượng thu mua tài khoản, lôi kéo mở tài khoản; nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Thời gian qua, Công an đã phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa

Bộ Công an cũng đề nghị các cơ sở giáo dục và gia đình, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho con em, học sinh, sinh viên; thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng bằng hình thức yêu cầu các con, em học sinh, sinh viên không mở tài khoản ngân hàng cho mượn, cho thuê, mua bán, trao đổi để tiếp tay cho đối tượng phạm tội.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi nội dung cảnh báo này qua website nhà trường, fanpage, bảng tin sinh viên, sinh hoạt lớp. Cùng với đó, phối hợp với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

C.A

Công tác nghiệp vụ cơ bản là “xương sống” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 10-3, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND); đồng thời tập huấn phiên bản nâng cấp phần mềm NVCB Cảnh sát cho Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

Công an xã Đông Trà Bồng (Quảng Ngãi) ngày 9-3 cho biết, một thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân không bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Ngày 8-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Cao Bằng về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 63 người, thu nhiều thiết bị điện tử và làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng

Nam thanh niên thất nghiệp tự xưng “bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ” để lừa tiền nhiều người nhẹ dạ, cả tin

Tư xưng là “bác sĩ tâm linh” có khả năng trừ tà, chữa bệnh thông qua mạng xã hội, nam thanh niên trú tại TP Hải Phòng đã lừa tiền nhiều người. Bước đầu cơ quan Công an xác định đối tượng đã chiếm đoạt gần 70 triệu đồng của các nạn nhân bằng thủ đoạn mê tín dị đoan.

Đánh sập “đế chế” web lậu và cá độ trực tuyến “Xôi Lạc TV”, bắt giữ 30 đối tượng

Ra đời vào năm 2016, ban đầu “Xôi Lạc TV” là một trang web phát trực tiếp bóng đá miễn phí do một nhóm ẩn danh tạo ra. Từ năm 2017-2018, “Xôi Lạc TV” được chú ý rộng rãi trên nền tảng Internet khi phát triển thành mạng lưới phát trực tiếp trái phép hàng loạt giải đấu thể thao quốc tế và trong nước...